Xin can chị em!

Thứ ba, 05/04/2016 09:07

(Cadn.com.vn) - NXD nè, gần đây tình trạng "kỳ bẽo" tọa sòng nhiều ghê. Báo đăng, đài đọc miết.

- Ờ, tệ nạn cờ bạc trong giới nữ nhi dạo này có vẻ "thịnh". Đáng lo! Đáng lo thay!

- Rứa NXD có con số thống kê về thực trạng "tan nhà nát cửa" ni trong giới chị em không?

- Số liệu của ngành chức năng cho thấy, năm 2015, tại Đà Nẵng có 434 chị em tham gia đánh bài. Trong đó, một số địa phương có lượng "kỳ bẽo" bị "điểm danh" nhiều như: Q. Thanh Khê với 112 phụ nữ;  Q. Hải Châu có 110 phụ nữ. Điều đáng nói, trong số hơn 400 "kỳ bẽo" có tên trong "danh sách đen" thì chỉ có 14 chị em ở nơi khác tới Đà Nẵng đánh bài...

- Ngành chức năng thống kê được con số cụ thể vậy mà không có giải pháp hữu hiệu mô để ngăn chặn?

- Về việc này, một cán bộ lãnh đạo Hội LHPN TP Đà Nẵng, cho rằng, nếu chỉ Hội vận động thôi rất khó mà cần phải có ngành CA phối hợp tuyên truyền, xử lý kiên quyết.

- Cứ nói khó mà không có giải pháp thì làm sao ngăn chặn được tệ nạn cờ bạc trong giới nữ?

- Chính vì vậy mà ngày 31-3-2016, Thành ủy Đà Nẵng đã có Công văn số 253-CV/TU yêu cầu tăng cường công tác giáo dục, ngăn chặn tình trạng phụ nữ tham gia cờ bạc, số đề...

- Như vậy cấp trên đã có chỉ đạo, còn kết quả thực hiện ra sao thì đều do cấp dưới quyết định.

- Đúng vậy, nhưng theo NXD thì để đấu tranh, phòng chống tệ nạn cờ bạc nói chung và tình trạng phụ nữ tham gia cờ bạc, số đề nói riêng thì cứ làm theo kiểu "dùi đánh đục, đục đánh sen" là hữu hiệu nhất.

- Cụ thể?

- Đối với chính quyền, CA các địa phương và các cấp hội phụ nữ cơ sở phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP nếu để xảy ra tệ nạn cờ bạc, số đề phức tạp trên địa bàn phụ trách, quản lý. Trên cơ sở đó, thì từng tổ trưởng tổ dân phố, chi hội phụ nữ và CSKV phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên nếu trên địa bàn có "kỳ bẽo" hoạt động.

- Nhưng đó là biện pháp ngăn chặn? Còn cách phòng ngừa lâu dài thì như thế nào?

- Theo NXD thấy, hầu hết các "kỳ bẽo" đều "nhàn cư vi bất thiện" nên các cơ quan chức năng liên quan cần phối hợp với Hội LHPN địa phương lập danh sách số phụ nữ tham gia đánh bạc, số đề để quản lý, giáo dục. Nhưng, quan trọng hơn là trên cơ sở đó có định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm... để họ ổn định việc làm, phát triển kinh tế và dần dần từ bỏ cờ bạc.

- Chí lý! Hy vọng, tới đây TP Đà Nẵng sẽ không còn tình trạng "kỳ bẽo" tọa sòng!

N.X.D